Xét xử 2 vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy và giết người

16:53 - Thứ Tư, 06/07/2022 Lượt xem: 6235 In bài viết

ĐBP - Ngày 6/7, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lò Văn Thoan (SN 1979, trú tại bản Co Luống, xã Noong Luống, huyện Điện Biên) về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý; xét xử sơ thẩm bị cáo Vàng Thị Sua (SN 1990, trú tại bản Pú Khớ, xã Ẳng Càng, huyện Mường Ảng) về tội giết người.

Bị cáo Lò Văn Thoan và Vàng Thị Sua tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh: Hồi 9 giờ ngày 29/11/2003 tại lán xẻ gỗ của Lò Văn Thoan thuộc khu vực khe suối bản Huổi Co Sản, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu cũ (nay là tỉnh Điện Biên) Lò Văn Thoan có hành vi tàng trữ 66,89g hêrôin và 0,072g methamphetamine. Khi bị phát hiện Thoan đã vứt ma túy và chạy trốn. Đến ngày 2/3/2022, Lò Văn Thoan bị bắt theo quyết định truy nã số 03 ngày 08/12/2003 của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lai Châu cũ (nay là tỉnh Điện Biên).

Tại phiên tòa Lò Văn Thoan khai nhận hành vi phạm tội. Áp dụng Điểm h, Khoản 3, Điều 249 BLHS, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lò Văn Thoan 12 năm tù giam.

 Đối với bị cáo Vàng Thị Sua, hội đồng xét xử tuyên phạt 6 năm tù giam về tội giết người.

Theo cáo trạng, Vàng Thị Sua và Thào A Hạnh là vợ chồng có đăng ký kết hôn năm 2012. Tuy nhiên đến tháng 3/2021, Thào A Hạnh có quan hệ yêu đương và làm cho Cứ Thị Bầu (SN 2003, trú tại bản Nậm Chua, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà) có thai. Hạnh xin Sua cho Hạnh lấy Bầu về nếu không sẽ bị bố, mẹ Bầu phạt tiền và Sua đã đồng ý. Khoảng 12 giờ ngày 06/12/2021, tại nhà ở của mình thuộc bản Pú Khớ, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, do không được chồng là Thào A Hạnh yêu thương, quan tâm như trước khi Hạnh đưa Cứ Thị Bầu về chung sống cùng, Vàng Thị Sua đã dùng lá ngón xào lẫn với lá chanh leo để Bầu ăn. Hậu quả làm Cứ Thị Bầu tử vong.

Tin, ảnh: Lan Phương
Bình luận

Tin khác

Back To Top