Bắt giữ một đối tượng chế tạo trái phép pháo nổ

09:37 - Thứ Bảy, 16/12/2023 Lượt xem: 2660 In bài viết

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, sáng 15/12, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Lâm Thao vừa phát hiện và bắt giữ Nguyễn Ngô Tuyên (SN 2000, trú tại khu 12, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao) có hành vi chế tạo, sản xuất pháo nổ.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm sát đảm bảo ANTT, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Lâm Thao và Công an xã Xuân Lũng phát hiện Tuyên điều khiển xe mô tô chở theo sau 1 thùng bìa cát tông có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra thì Tuyên nhảy xuống xe bỏ chạy.

Quá trình kiểm tra, phát hiện bên trong thùng bìa cát tông có 197 khối hình trụ tròn, một đầu hình trụ được bịt kín, một đầu trụ tròn được gắn 1 sợi dây dẫn bằng nilong, màu trắng, cân nặng 52,1kg, theo đối tượng khai nhận đây là pháo nổ do đối tượng tự chế tại nhà.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tuyên phát hiện thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu…, phục vụ cho việc chế tạo, sản xuất pháo nổ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Thao làm việc với đối tượng Tuyên.

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra không ít các vụ việc đau lòng liên quan đến việc tự ý chế tạo pháo nổ. Hầu hết các đối tượng đều chỉ học cách chế tạo pháo trên mạng xã hội, không có kiến thức và điều kiện đảm bảo an toàn. Càng gần đến thời điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến chế tạo, sản xuất, mua bán, sử dụng pháo trái phép ngày càng diễn biến phức tạp. Điều này tiềm ẩn những mối nguy hiểm khôn lường tới tính mạng, sức khỏe, tài sản cũng như tình hình ANTT.

Đối tượng Tuyên cùng tang vật vụ án.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Thao tiến hành kiểm đếm số pháo thu giữ.

Cùng với sự vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng, lực lượng Công an đề nghị cộng đồng, nhà trường và nhất là các gia đình cần tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, giám sát con em mình để phòng ngừa những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra do tự chế tạo và sử dụng pháo nổ, không học theo những nội dung xấu độc, hướng dẫn tự chế tạo pháo nổ trên mạng, góp phần ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mua bán, sử dụng, chế tạo pháo nổ, nhất là dịp Tết đến, xuân về.

Theo CAND
Bình luận

Tin khác

Back To Top