Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh bắt vụ vận chuyển số lượng lớn đạn và pháo qua biên giới

16:43 - Thứ Tư, 10/01/2024 Lượt xem: 1986 In bài viết

Chiều 9-1, Trung tá Phan Thanh Tùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý vụ vận chuyển trái phép đạn săm lét (thường gọi là đạn hoa cải) và pháo hoa từ Lào về Việt Nam.

Trước đó, tối 8-1, tại Km 83, Quốc lộ 8A, thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cùng Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Công an huyện Hương Sơn, Đội Kiểm soát ma túy, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát Lào số 3838 (nhà xe Bình Lam), nhập cảnh từ Lào về Việt Nam (do Lê Hữu Lam, sinh năm 1977, trú tại xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển).

 Đối tượng Lê Hữu Lam bị bắt giữ cùng tang vật.

Bộ đội Biên phòng kiểm tra các thùng hàng trong xe nhập cảnh từ Lào về Việt Nam. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khoang tự chế của chiếc xe này có chứa 500 viên đạn săm lét cùng 32 hộp pháo hoa loại 9 quả; 29 hộp pháo hoa loại 36 quả, trọng lượng khoảng 95kg.

500 viên đạn hoa cải được đối tượng vận chuyển từ Lào về Việt Nam. 

Bước đầu, đối tượng Lê Hữu Lam khai nhận vận chuyển thuê 500 viên đạn săm lét cho một người đàn ông người Lào từ bến xe Vientiane (Lào) về thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh); còn 95kg pháo do Lam mua từ Vientiane đưa về Việt Nam sử dụng.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top