Nỗ lực ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm ma túy

10:28 - Thứ Ba, 16/01/2024 Lượt xem: 2487 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, lực lượng Công an, biên phòng tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình, kịp thời phân tích, đánh giá phương thức, thủ đoạn hoạt động… đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm ma túy trong khu vực nội địa và trên tuyến biên giới.

Lực lượng biên phòng Đồn Bên phòng Pa Thơm quản lý chặt chẽ người ra vào địa bàn, ngăn chăn tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy. Ảnh: Quốc Huy

Tỉnh Điện Biên có hai tuyến biên giới quốc gia tiếp giáp Lào và Trung Quốc, với chiều dài hơn 455,5km trải dài trên địa bàn 29 xã biên giới. Các xã biên giới có địa hình đồi núi hiểm trở, dân cư sinh sống không tập trung, chủ yếu là người dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức còn hạn chế; đời sống còn khó khăn. Bên cạnh đó, tỉnh Điện Biên gần “rốn” ma túy Tam giác vàng. Những yếu tố đó là điều kiện thuận lợi để tội phạm buôn bán, thẩm lậu ma túy vào Điện Biên và đưa đi các tỉnh, thành phố khác tiêu thụ.

Tội phạm ma túy thường lợi dụng đồng bào các dân tộc sinh sống sát biên giới thông thạo địa bàn, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế để dụ dỗ, lôi kéo tham gia vận chuyển ma túy. Đặc biệt, trong các đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, các đối tượng thường vận chuyển số lượng ma túy rất lớn, hoạt động rất kín kẽ, tinh vi, khi bị lực lượng chức năng phát hiện, chúng sẵn sàng dùng vũ khí “nóng” để chống trả.

Công an xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ triển khai mô hình “Xã biên giới sạch ma túy”. Ảnh: Quốc Huy

Với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng, quyết liệt tấn công loại tội phạm nguy hiểm này, lực lượng công an, biên phòng đã liên tục triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp với nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt, để phá những chuyên án lớn, tóm gọn tội phạm ma túy ngay từ biên giới, lực lượng “đánh án” ma túy đã phải vượt núi, luồn rừng, không quản ngày đêm bám địa bàn, bám tuyến.

Bên cạnh đó, trong năm 2023, lực lượng công an, biên phòng đã tổ chức hơn 5.000 buổi tuyên truyền, với hơn 193.000 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Phòng, chống ma túy; hậu quả, tác hại của tệ nạn ma túy; tính chất nguy hiểm của tội phạm ma túy và hệ lụy do ma túy gây ra đối với đời sống, kinh tế và sức khỏe con người; các loại chất ma túy phổ biến hiện nay. Đồng thời, vận động người dân không trồng cây thuốc phiện, không buôn bán, vận chuyển ma túy, không tiếp tay tội phạm.

Lực lượng công an, biên phòng lựa chọn cán bộ, chiến sĩ là người nắm chắc ngôn ngữ địa phương, phù hợp với từng địa bàn để tuyên truyền. Hình thức, phương thức tuyên truyền cũng được tổ chức linh hoạt, sáng tạo nhằm đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ. Bên cạnh đó, mỗi khi bắt, triệt phá được một vụ án ma túy, các lực lượng chức năng phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã có tội phạm ma túy bị bắt thông tin về vụ án và mức án xử phạt. Qua đó góp phần răn đe, giáo dục, ngăn chặn tội phạm ma túy.

Thông qua mô hình “Hòm thư tố giác tội phạm” của Công an xã Mường Pồn (huyện Điện Biên) đã kịp thời ngăn chặn thành công nhiều vụ án ma túy. Ảnh: Quốc Huy

Trong 11 tháng của năm 2023, lực lượng công an, biên phòng tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 1.084 vụ với 1.284 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ gần 73kg hêrôin, hơn 282.000 viên ma túy tổng hợp, gần 40kg ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác. Trong đó, lực lượng Công an tỉnh điều tra, khám phá 989 vụ, bắt 1.172 đối tượng phạm tội về ma túy (tăng 119 vụ và 190 đối tượng so với năm 2022) thu giữ 63,4kg hêrôin; 22,87kg ma túy tổng hợp; 5,5kg thuốc phiện. Lực lượng biên phòng tỉnh phát hiện, bắt giữ 95 vụ với 112 đối tượng; thu giữ hơn 9.583g hêrôin, hơn 282 nghìn viên ma túy tổng hợp, 17kg ma túy đá, gần 575g thuốc phiện… Qua đó góp phần ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu qua biên giới vào địa bàn tỉnh.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên khống chế đối tượng mua bán ma túy trên khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: C.T.V

Một trong những chuyên án điển hình là ngày 23/11/2023, tại khu vực mốc 114 tuyến biên giới Việt Nam - Lào, thuộc địa phận bản Ca Hâu, xã Na Ư (huyện Điện Biên), tổ công tác phối hợp của Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) phối hợp với Phòng PC04 (Công an tỉnh) và các lực lượng mật phục bắt quả tang đối tượng Và Ly (SN 1967, quốc tịch Lào, trú tại bản Pang Hốc, cụm Sốp Hùn, huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Ly) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu tại chỗ 2 bánh hình hộp chữ nhật, bên trong có các gói nilon màu xanh chứa các viên nén màu hồng, số lượng 12.000 viên nghi là ma túy tổng hợp, 1 súng kíp. Trong quá trình bắt giữ, đối tượng Và Ly dùng súng kíp bắn thẳng vào tổ công tác nhằm bỏ chạy thoát thân. Song bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khống chế đối tượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Quốc Huy
Bình luận

Tin khác

Back To Top