Thế giới có thêm 500.000 ca tử vong từ khi biến chủng Omicron xuất hiện

08:59 - Thứ Năm, 10/02/2022 Lượt xem: 3660 In bài viết

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 9-2 cho biết, kể từ khi biến chủng Omicron được công bố là một biến chủng đáng lo ngại vào cuối tháng 11-2021, thế giới đã ghi nhận thêm 130 triệu trường hợp mắc mới và 500.000 ca tử vong.

Sau hơn 2 tháng xuất hiện, Omicron đã nhanh chóng vượt Delta để trở thành biến chủng lây lan nhanh nhất toàn cầu dù có vẻ ít gây bệnh nặng hơn. Omicron chiếm 96,7% số mẫu được thu thập và giải trình tự trong 30 ngày qua, trong khi tỷ lệ của biến chủng Delta chỉ còn 3,3%.

Theo ông Abdi Mahamud, một quan chức của WHO, trong thời đại vắc xin phát huy hiệu quả và nhiều nhận định cho rằng Omicron gây bệnh nhẹ hơn, nửa triệu người vẫn tử vong. Đó thực sự là một điều đáng lưu ý. Nhiều quốc gia chưa qua đỉnh điểm của làn sóng Omicron và số người tử vong vì biến chủng này có thể vẫn tăng mạnh trong thời gian tới.

P.V (theo HNM)
Bình luận

Tin khác

Back To Top