Đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống với Thái Lan tại AFF Cup 2022

15:22 - Thứ Ba, 23/08/2022 Lượt xem: 6822 In bài viết

Ngày 22-8, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã công bố phân hạng hạt giống của Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á - AFF Cup 2022. Theo đó, đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng với đội tuyển Thái Lan.

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã công bố phân hạng hạt giống AFF Cup 2022. Ảnh: AFF

Nhóm hạt giống số 2 gồm á quân Indonesia và Malaysia. Singapore và Philippines nằm ở nhóm hạt giống số 3. Myanmar và Campuchia nằm ở nhóm hạt giống số 4 trong khi đó nhóm hạt giống số 5 là Lào và Timor Leste hoặc Brunei.

Lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ chiều ngày 30-8 tới tại Bangkok, Thái Lan. Giải đấu khởi tranh từ ngày 23-12 đến 15-1-2023.

AFF Cup 2022 trở lại thi đấu với thể thức cũ sau một năm điều chỉnh do ảnh hưởng của dịch bệnh. Cụ thể, 10 đội được chia thành 2 bảng thi đấu theo thể thức mỗi đội thi đấu 2 trận ở sân nhà và 2 trận sân khách. Kể từ vòng bán kết trở đi, các đội thi đấu theo thể lượt đi và lượt về trên sân nhà và sân khách.

Để chuẩn bị cho Giải AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ có đợt tập trung vào cuối tháng 9 tới. Theo kế hoạch, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ tham dự Giải giao hữu ở TP Hồ Chí Minh với Ấn Độ và Singapore. Tuy nhiên, Ấn Độ bị cấm thi đấu quốc tế, kể cả giao hữu, nên Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang tìm đối thủ khác thay thế.  

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top