Gần 300 nghệ nhân, diễn viên tham gia giao lưu văn hóa dân tộc Thái

22:57 - Thứ Bảy, 18/06/2022 Lượt xem: 6398 In bài viết

ĐBP - Ngày 18/6, Câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa văn nghệ dân gian dân tộc Thái phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình Giao lưu văn hóa dân tộc Thái tại Điện Biên lần thứ III năm 2022 với chủ đề "Mường Thanh điểm hẹn".

Chương trình có sự tham gia của gần 300 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, các bạn trẻ của các câu lạc bộ văn hóa dân tộc Thái tới từ 6 tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Nghệ An. Chương trình giao lưu được tổ chức với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao sôi nổi, hấp dẫn, như: Giao lưu văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc Thái, viết chữ Thái cổ, các trò chơi dân gian truyền thống dân tộc Thái…

Qua 2 năm tạm hoãn do dịch bệnh Covid-19, Chương trình giao lưu văn hóa dân tộc Thái tại Điện Biên lần thứ III năm 2022 được tái khởi động nhằm tôn vinh nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Thái, để đồng bào dân tộc Thái cùng gặp gỡ, giao lưu, hòa mình vào các lễ hội truyền thống. Đồng thời, chương trình là cơ hội để quảng bá, giới thiệu về tiềm năng du lịch, con người, thiên nhiên và vẻ đẹp của vùng đất số đông người Thái sinh sống nói chung và Điện Biên nói riêng.

Được biết, Câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa văn nghệ dân gian dân tộc Thái đã 2 lần tổ chức ngày hội giao lưu văn hóa Thái cấp tỉnh vào các năm 2018, 2019. Qua các lần tổ chức, chương trình đã từng bước lan tỏa, thấm sâu trong cộng đồng dân tộc Thái nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung, thực sự trở thành ngày hội lớn, mang tính cộng đồng và giàu tính nhân văn, tạo ấn tượng mạnh mẽ trong nhân dân các dân tộc Điện Biên và du khách bốn phương.

Ban tổ chức tặng hoa, quà lưu niệm cho các đoàn tham gia giao lưu.
Nghệ nhân tỉnh Sơn La chuẩn bị trước giờ trình diễn.
Màn trình diễn trang phục truyền thống của dân tộc Thái tại Điện Biên, Sơn La, Nghệ An.
Bài múa Giải phóng miền Nam với nhịp điệu vui tươi cùng cờ đỏ sao vàng phấp phới.
Tiết mục múa quạt của đội văn nghệ bản Chiềng Ly (Sơn La) biểu diễn trong chương trình giao lưu.
Hội cựu giáo chức huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu với tiết mục múa nón Thái.
Sự phấn khích, sôi nổi của khán giả khi theo dõi các tiết mục.
Hòa tấu khèn bè, một nhạc cụ truyền thống của người Thái.
Thiếu nữ dân tộc Thái đen tới từ Nghệ An giới thiệu nét đặc sắc trang phục truyền thống.
Điệu xòe, một điệu nhảy truyền thống thể hiện sự gắn kết không thể thiếu trong các dịp lễ hội của dân tộc Thái.

 

An Chi – Trần Dũng
Bình luận
Back To Top