Các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy chúc tết gia đình chính sách huyện Điện Biên

15:12 - Thứ Sáu, 13/01/2017 Lượt xem: 9156 In bài viết
ĐBP - Ngày 13/1, đồng chí Phạm Bá Lung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng lãnh đạo: Sở Công thương, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Huyện ủy huyện Điện Biên đã đi thăm chúc tết: Ban CHQS, Công an, Trung tâm y tế huyện Điện Biên và 3 gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Đồng chí Phạm Bá Lung biểu dương những thành tích các lực lượng vũ trang và y tế huyện Điện Biên đạt được trong năm qua đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn. Đồng chí động viên cán bộ y tế, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện sang năm mới tiếp tục phát huy thành tích, vượt mọi khó khăn thực hiện thắng lợi công tác quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, không để xảy ra bất ngờ trong mọi tình huống.

 

Đồng chí Phạm Bá Lung (ngoài cùng bên phải) chúc tết, tặng quà bệnh binh Phạm Công Đính, đội 5, xã Thanh Hưng. Ảnh: Thu Phương

Tới thăm, chúc tết các gia đình chính sách: Ông Giang Bội Du (bệnh binh 65%), Phạm Công Đính (nhiễm chất độc hóa học 61%), Phạm Quang Tuyến (nhiễm chất độc hóa học 71%) hiện cùng sinh sống tại xã Thanh Hưng, đồng chí Phạm Bá Lung cảm ơn sự đóng góp to lớn của các bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước. Đồng chí chúc các bệnh binh và thân nhân, gia đình năm mới khỏe mạnh, hạnh phúc, đón tết vui tươi ấm cúng; các bệnh binh tiếp tục phát huy vai trò trong công tác giáo dục con cháu về truyền thống cách mạng, ý chí vượt khó khăn trong phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Cùng ngày, đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Huyện ủy Điện Biên đã thăm, chúc tết Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang và một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Đồng chí Lò Văn Phương ghi nhận thành tích các đơn vị đạt được trong công tác giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn, đặc biệt nhân dân khu vực biên giới. Đồng chí chúc cán bộ, chiến sỹ các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, truyền thống của lực lượng vũ trang, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thăm các bệnh binh: Nguyễn Văn Ơn, hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 61%, trú tại đội 8 và Vũ Cao Đài, nhiễm chất độc hóa học 62%, trú tại đội C17C, xã Thanh Xương; gia đình liệt sỹ Cao Trọng Chiến, thôn 10 Yên Cang và gia đình liệt sỹ Lò Văn Pánh, bản Hồng Sọt, xã Sam Mứn, đồng chí Lò Văn Phương ân cần thăm hỏi, động viên các bệnh binh, thân nhân liệt sỹ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, là tấm gương cho con cháu học tập noi theo.

Thu Phương – Lan Phương
Bình luận
Back To Top