Thể hiện vị trí của tổ chức hội trong lòng nhân dân

09:14 - Thứ Năm, 27/07/2017 Lượt xem: 7741 In bài viết
ĐBP - Đầu tháng 6, chúng tôi được cùng đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ tỉnh lên vùng cao huyện Mường Nhé khởi công xây dựng 2 điểm trường và khảo sát hỗ trợ làm 10 Nhà Chữ thập đỏ. Những ngày cuối tháng 7 này, khi nghe thông tin các công trình chuẩn bị được bàn giao đưa vào sử dụng, cảm xúc về chuyến đi, về cuộc sống đồng bào vùng cao và sự sẻ chia của những người làm công tác cứu trợ lại ùa về...

Xuất phát trong một ngày nắng đẹp, từ TP. Điện Biên Phủ, đoàn công tác qua mỗi chặng đường lại đông đủ hơn. Sau khi hỏi thăm già làng, trưởng bản và nhân dân trên địa bàn, chia kẹo cho trẻ nhỏ; lễ khởi công xây dựng điểm Trường Mầm non bản Tả Khoa Pá, xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé được thực hiện với sự có mặt của đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tỉnh hội, lãnh đạo Huyện Mường Nhé, Đồn Biên phòng Sen Thượng, xã Sen Thượng và khá đông nhân dân, học sinh trên địa bàn. Điểm Trường Mầm non Tả Khoa Pá mới được xây dựng trên mặt bằng cạnh Nhà Văn hóa thôn, bên trục đường tới Đồn Biên phòng Sen Thượng tạo nên khu trung tâm cụm bản đông vui, trù phú. Là xã biên giới Việt - Trung, với 100% đồng bào Hà Nhì sinh sống, Sen Thượng đã được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư nhiều công trình cơ sở hạ tầng (trụ sở UBND xã, trường học, trạm y tế, giao thông nông thôn); Những vẫn còn nhiều điểm trường bản tạm bợ, nhà gianh vách nứa. Sẻ chia với công tác chăm lo đời sống cho đồng bào vùng cao Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam đã quyết định hỗ trợ xây dựng điểm trường bản Tả Khoa Pá. Dự lễ khởi công, bà Pờ Diệu Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé, chia sẻ: Huyện có 75% dân số thuộc diện hộ nghèo, 300 phòng học tạm bợ. Nơi đây rất cần những tấm lòng nhân ái của đồng bào cả nước quan tâm chăm lo đời sống cho bà con... Bà Pờ Diệu Ninh cũng không quên cảm ơn sự chung vai sẻ chia khó khăn, chăm lo cho đồng bào vùng cao Mường Nhé nói chung, xã Sen Thượng nói riêng...

 

Nhân dân bản Vang Hồ, xã Nậm Vì (huyện Mường Nhé) giúp gia đình ông Giàng A Chớ làm Nhà Chữ thập đỏ.

Thấu hiểu nhất những khó khăn vất vả của cô, trò nhà trường khi phải dạy và học trong ngôi trường đã xuống cấp, cô giáo Nguyễn Thu Hường, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sen Thượng, nói: Cảm ơn hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ cả nước đã quan tâm tới trẻ em vùng cao Sen Thượng. Có cơ sở vật chất kiên cố, khang trang sẽ giúp cô trò Sen Thượng yên tâm hơn trong dạy và học, chăm lo cho thế hệ tương lai vùng đất biên cương còn nhiều gian khó này.

Tất tả đôn đốc mọi việc nhưng luôn thường trực nụ cười, ông Trang Pha Giá, Chủ tịch UBND xã Sen Thượng, nói: Cả xã đều phấn khởi từ khi biết Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam kết nối hỗ trợ xây dựng 1 điểm trường và 5 Nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo Sen Thượng. Xã đã thực hiện cẩn thận, nghiêm túc các phần việc được giao; khảo sát, lấy ý kiến từ cơ sở chu đáo. Cảm ơn Hội rất nhiều, sự hỗ trợ quý báu này sẽ góp phần giúp các hộ yên tâm lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo; đẩy nhanh thời gian cán đích xây dựng nông thôn mới của Sen Thượng...

Hành trình khởi công 2 điểm trường và khảo sát hỗ trợ 10 Nhà Chữ thập đỏ tại 2 xã Sen Thượng và Sín Thầu huyện Mường Nhé hoàn thành trong gần 3 ngày với nhiều cảm xúc. Song có thể khẳng định, đơn vị hỗ trợ, cơ quan kết nối và cơ sở tiếp nhận đã thực sự phối hợp ăn ý, trách nhiệm và hiệu quả. 2 điểm trường được lựa chọn hỗ trợ xây dựng, công tác chuẩn bị và quá trình triển khai diễn ra đảm bảo chu đáo. 10 hộ nghèo được làm Nhà Chữ thập đỏ cũng được bản, xã, huyện thực hiện các bước khảo sát đúng quy định. Hồ sơ khảo sát chi tiết, chính xác, đảm bảo các tiêu chí. Vui mừng vì có thêm động lực, thêm niềm tin và hy vọng thay đổi cuộc sống khó khăn là cảm nhận của đoàn khi đến thăm các gia đình trong những căn nhà không còn đủ vững...

Chương trình lần này, huyện Mường Nhé được hỗ trợ xây dựng 2 điểm trường (Mầm non Tả Khoa Pá, xã Sen Thượng và Trường Tiểu học bản Pờ Nhù Khò, xã Sín Thầu) và 10 Nhà Chữ thập đỏ. Mỗi điểm trường có tổng trị giá 450 triệu đồng; trong đó, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ 300 triệu, chính quyền địa phương đối ứng 150 triệu. 10 Nhà Chữ thập đỏ, mỗi nhà trị giá 65 triệu đồng; trong đó, Trung ương Hội hỗ trợ 50 triệu đồng/1 nhà; gia đình hưởng lợi đối ứng 15 triệu. 2 xã có hộ nghèo được hỗ trợ là Nậm Vì và Sen Thượng (mỗi xã 5 nhà).

Đến thời điểm này, khi mà các đơn vị hỗ trợ, kết nối và tổ chức triển khai chương trình đang hoàn tất các phần việc cuối cùng, chúng tôi được biết, cả 2 điểm trường và 10 Nhà Chữ thập đỏ đã hoàn thành. 2 điểm trường sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng đầu năm học mới 2017 - 2018; Nhà chữ thập đỏ cũng sẽ được khánh thành, bàn giao cuối tháng 7 này. 2 điểm trường học được xây dựng bằng tường gạch, lợp tôn chống nóng, có khu vệ sinh riêng; Nhà Chữ thập đỏ được xây dựng theo đúng truyền thống của đồng bào. Chợt nhớ lời phát biểu của đại diện đoàn công tác tại Lễ khởi công xây dựng điểm Trường Mầm non bản Tả Khoa Pá: “Triển khai các hoạt động hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn... là sứ mệnh, hoạt động thường xuyên của tổ chức hội, Chương trình tại huyện Mường Nhé là một trong những hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2017 - 2022...”. Với những nỗ lực của Hội Chữ thập đỏ, sự phối hợp triển khai trách nhiệm của chính quyền, đoàn thể Mường Nhé, chúng tin rằng đây là hoạt động chào mừng thiết thực nhất, hiệu quả nhất thể hiện vai trò, vị trí của tổ chức hội trong lòng nhân dân...

Bài, ảnh: Thảo Vi
Bình luận
Back To Top