Hội Cựu chiến binh Mường Chà đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

08:42 - Thứ Sáu, 06/12/2019 Lượt xem: 10739 In bài viết

ĐBP - Với phương châm hướng hoạt động về cơ sở, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Mường Chà tập trung chỉ đạo các cơ sở Hội nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nhất là việc vận động, tập hợp, thu hút hội viên CCB vào Hội. Hàng năm, Hội đều khảo sát, giao chỉ tiêu phát triển hội viên để từng cơ sở Hội phấn đấu thực hiện. Nhờ vậy, số lượng hội viên hàng năm đều tăng; từ năm 2018 đến nay, Hội đã kết nạp 138 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 1.115 người.

Cựu chiến binh Khoàng Văn Khao, thị trấn Mường Chà  phát triển kinh tế gia đình từ mô hình nuôi thủy sản.

Các chi hội CCB trên địa bàn huyện cũng duy trì sinh hoạt thường xuyên, đúng Ðiều lệ Hội, nội dung sinh hoạt thiết thực, có nhiều vấn đề được hội viên quan tâm nên thu hút đông đảo mọi người tham gia. Ðặc biệt, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên luôn được Hội chú trọng thực hiện qua việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nên hội viên luôn giữ vững lập trường tư tưởng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, nâng cao cảnh giác cách mạng trước mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Kết quả đánh giá tình hình tư tưởng hội viên năm 2019 của Hội CCB huyện Mường Chà cho thấy, 100% hội viên giữ vững lập trường tư tưởng, có chuyển biến tốt về nhận thức, tham gia tích cực vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ðáng chú ý, Hội tích cực tham gia công tác xây dựng bảo vệ Ðảng, chính quyền, nhất là việc tham mưu cho cấp ủy về công tác Hội; tích cực vận động hội viên và nhân dân gương mẫu chấp hành, thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định của địa phương. Ðồng thời, tích cực tham gia bổ sung nhiều ý kiến xây dựng chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết của cấp uỷ, chính quyền các cấp; tham gia giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Ðảng trong sạch vững mạnh.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp Hội CCB huyện cũng đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo hội viên. Ðiển hình phải kể đến phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo khi toàn huyện có đến 41 mô hình trang trại, gia trại do CCB làm chủ hộ có thu nhập bình quân từ 100 - 200 triệu đồng/năm, đời sống hội viên ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hội viên nghèo còn 23% (giảm 9,8% so với năm 2018). Ngoài ra, hội viên còn tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn... Cùng với đó, Hội thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát về tổ chức sinh hoạt học tập nghị quyết và bình xét gia đình văn hóa, hội viên gương mẫu. Qua kiểm tra, hội cơ sở đều chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành nghiêm các quy định nguyên tắc của Ðiều lệ Hội, không có đơn thư tố cáo, khiếu nại của tổ chức Hội, hội viên.

Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Hội CCB huyện Mường Chà đã đạt những kết quả tích cực trên các mặt công tác Hội. Hàng năm có trên 80% cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh; gần 80% hội viên đạt gia đình văn hóa, hội viên gương mẫu; hoạt động công tác hội ngày càng phong phú, đa dạng, hiệu quả; chất lượng các phong trào thi đua được nâng cao. Từ đó, khẳng định vai trò, vị thế của Hội CCB, từng bước xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Bài, ảnh: Huyền Lâm
Bình luận
Back To Top