Trồng 1.200 cây hoa ban trên địa bàn biên giới

15:23 - Thứ Tư, 25/08/2021 Lượt xem: 3466 In bài viết

ĐBP - Ngày 25/8, tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức phát động trồng 1.200 cây hoa ban trên địa bàn biên giới theo Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2021.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng hội viên phụ nữ trồng cây hoa ban trên đường lên mốc giao điểm ngã ba biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Lào.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng A Pa Chải và hội viên phụ nữ xã Sín Thầu đã tổ chức trồng cây hoa ban trên đường lên mốc giao điểm ngã ba biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Lào với chiều dài gần 14km. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng thực hiện Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2026” của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ, phát triển cây hoa ban, cây hoa anh đào trên địa bàn tỉnh; đồng thời, cụ thể hoá nội dung kế hoạch phối hợp giữa hai ngành về tổ chức thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin, ảnh: Quang Hưng - Anh Dũng
Bình luận
Back To Top