Điện Biên Đông thiếu nhân lực y tế phòng chống dịch

08:29 - Thứ Tư, 30/03/2022 Lượt xem: 5283 In bài viết

ĐBP - Những ngày qua, do dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông diễn biến phức tạp với hàng trăm ca mắc mới mỗi ngày nên lực lượng y tế tham gia công tác phòng, chống dịch gặp rất nhiều khó khăn. Số lượng cán bộ y tế có hạn trong khi khối lượng công việc nhiều, vì vậy lực lượng y tế làm việc rất vất vả, thường xuyên phải làm quá giờ, ít có thời gian nghỉ ngơi…

Cán bộ Trạm Y tế thị trấn Điện Biên Đông test nhanh Covid-19 cho người dân.

Theo số liệu của Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Điện Biên Đông, từ ngày 13 - 22/3 trên địa bàn huyện có gần 1.600 bệnh nhân mắc Covid-19, tập trung chủ yếu ở thị trấn Điện Biên Đông, xã Mường Luân, Keo Lôm, Luân Giói, Chiềng Sơ… Số ca mắc Covid-19 tăng cao khiến đội ngũ y tế cơ sở làm việc rất vất vả, chịu nhiều áp lực trong gian qua.

Chị Vừ Thị Dùa, Phó trưởng Trạm Y tế thị trấn Điện Biên Đông chia sẻ: Tính từ đầu tháng 3 đến ngày 22/3, thị trấn Điện Biên Đông là địa bàn có nhiều ca mắc Covid-19 nhất của huyện với hơn 800 bệnh nhân. Số ca bệnh tăng cao đồng nghĩa với khối lượng công việc của Trạm cũng nhiều lên. Trong khi Trạm chỉ được biên chế 4 cán bộ, 1 người đã được tăng cường vào khu cách ly điều trị tập trung ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, 3 người còn lại phải đảm nhận rất nhiều công việc như: Trực test nhanh, báo dịch; tư vấn sức khỏe, cách điều trị, cách ly cho bệnh nhân mắc Covid-19; phun khử khuẩn những nơi có nguy cơ cao; thăm khám, sơ cấp cứu, chuyển tuyến cho bệnh nhân nặng; hoàn thành hồ sơ thủ tục; triển khai tiêm phòng vắc xin Covid-19; thực hiện các chương trình mục tiêu y tế; tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị trấn về công tác phòng dịch… Nguồn nhân lực vốn đã ít, thời gian qua còn có 2/3 cán bộ của Trạm mắc Covid-19 nên chị Dùa phải xin tăng cường cán bộ tham gia phòng chống dịch. Người ít, công việc lại nhiều nên cán bộ y tế của Trạm phải tăng cường độ làm việc, thường xuyên làm quá giờ, ít có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình…

Cũng là địa bàn ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 trong thời gian qua, cán bộ y tế xã Mường Luân gặp nhiều áp lực về thời gian, khối lượng công việc. Anh Cà Văn Tuân, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Mường Luân cho biết: Từ đầu tháng 3, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn xã liên tục tăng, ngày nhiều nhất lên tới hơn 30 ca đã khiến công việc Trạm phải xử lý tăng lên rất nhiều. 6 cán bộ y tế của Trạm phải phân công nhau phụ trách nhiều công việc như: Trực test nhanh, tổng hợp số liệu, tư vấn sức khỏe, phun khử khuẩn, rà soát quản lý đối tượng điều trị tại nhà… Mặt khác, cán bộ y tế xã còn phải thay nhau trực, kịp thời hỗ trợ về công việc khi có đồng nghiệp mắc Covid-19. Vào các đợt tiêm phòng vắc xin Covid-19 hay nhất là những ngày phải đi bản để rà soát, truy vết, test nhanh cho người dân, cán bộ y tế xã hết sức vất vả do khối lượng công việc nhiều, thường xuyên phải làm quá giờ…

Bác sĩ chuyên khoa I Cao Thị Lý, Phó Giám đốc TTYT huyện Điện Biên Đông chia sẻ: Ngành Y tế huyện hiện có 191 cán bộ y, bác sĩ, người lao động; trong đó cán bộ y, bác sĩ tuyến huyện là 105 người, còn lại là tuyến xã. Thời gian qua, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc trên địa bàn huyện tăng cao, nhiều trường hợp cán bộ y tế cũng mắc bệnh nên nguồn nhân lực tham gia công tác phòng, chống dịch gặp khó khăn, đặc biệt là tại các địa phương có nhiều ca mắc bệnh. Trước khó khăn trên, TTYT huyện đã chủ động tăng cường cán bộ y, bác sĩ cho các xã, thị trấn có nhiều bệnh nhân mắc Covid-19, thiếu nhân lực tham gia phòng, chống dịch. Từ đầu năm đến nay, TTYT huyện đã tăng cường 26 lượt cán bộ y, bác sỹ cho tuyến cơ sở để tham gia phòng, chống dịch. Đồng thời, tham mưu cho huyện tăng cường cán bộ tham gia công tác phòng, chống dịch; huy động tình nguyện viên hỗ trợ tuyến y tế cơ sở trong phòng chống dịch; động viên cán bộ y tế cùng cố gắng để thực hiện tốt nhiệm vụ chống dịch; đảm bảo chế độ chính sách để cán bộ y tế yên tâm chống dịch…

Bài, ảnh: Đức Linh
Bình luận

Tin khác

Back To Top