Đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân

09:29 - Thứ Tư, 08/03/2023 Lượt xem: 10069 In bài viết

ĐBP - Đóng chân trên địa bàn xã Mường Nhà (huyện Điện Biên), Đồn Biên phòng Mường Nhà được giao nhiệm vụ quản lý đường biên giới dài 23,06km và 10 cột mốc. Với đặc thù địa bàn rộng, trình độ dân trí còn hạn chế, địa bàn quản lý của đơn vị tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ANTT, nhất là các loại tội phạm lợi dụng sơ hở để thực hiện các hành vi phạm tội, nhất là xuất cảnh trái phép qua biên giới, buôn lậu, gian lận thương mại; trộm cắp tài sản; buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy…

Cán bộ Đồn Biên phòng Mường Nhà tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, ANTT khu vực biên giới.

Thiếu tá Vũ Duy Định, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Nhà chia sẻ: Để đảm bảo ANTT địa bàn, Đảng ủy, Ban Chỉ huy và cấp ủy, chính quyền các xã đã thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định trong khu vực biên giới. Đồng thời, đơn vị tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát biên giới, nội địa, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống các loại tội phạm. Năm 2022, đơn vị đã phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn đảm bảo ANTT được 165 lần/453 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Tuần tra đường biên, mốc giới, đơn vị đã tổ chức tuần tra đơn phương 38 lần với 148 người tham gia; tuần tra song phương 1 lần với 17 người tham gia. 

Xác định, nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật cho nhân dân là giải pháp then chốt trong công tác đảm bảo ANTT; Đồn Biên phòng Mường Nhà chủ động phối hợp với lực lượng công an, các ban, ngành, đoàn thể xã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: Tuyên truyền trực tiếp tại bản, nhóm hộ gia đình; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh bản, loa di động của biên phòng... Thường xuyên cử những cán bộ có kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng trực tiếp xuống địa bàn “3 bám, 4 cùng” với nhân dân, giúp dân lao động sản xuất, xây dựng các mô hình sinh kế bền vững; đồng thời phát động các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng cơ sở vững mạnh ngay trong lòng dân... Thực hiện tốt Luật Biên phòng Việt Nam, các hiệp định, hiệp nghị giữa hai Nhà nước; xây dựng biên giới “Hòa bình hữu nghị” để phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2022, đơn vị đã tổ chức 17 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật thu hút gần 1.000 người lắng nghe.

Cũng theo Thiếu tá Vũ Duy Định, đơn vị được giao phụ trách các xã biên giới, địa hình hiểm trở, hệ thống đường tiểu ngạch chằng chịt, nhiều đối tượng đã lợi dụng cư dân sống hai bên biên giới có hoàn cảnh khó khăn, trình độ nhận thức hạn chế để vận chuyển ma túy qua biên giới. Vì thế, để xóa các tụ điểm về buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy, đơn vị đã khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng vũ trang trên địa bàn, triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy. Tăng cường lực lượng xuống các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới. Tập trung phát hiện, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới vào nội địa; rà soát, phát hiện triệt phá các điểm phức tạp về mua bán lẻ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Năm 2022, Đồn đã phát hiện phối hợp bắt giữ 4 vụ/4 đối tượng phạm tội về ma túy; tang vật thu giữ 10 bánh hêrôin, 23,04 gam hêrôin.

Bản Pha Lay (xã Mường Nhà) có 4km đường biên giới. Những năm qua, với sự đóng góp, đồng hành của nhân dân với bộ đội biên phòng, tình hình an ninh trật tự, đường biên cột mốc trên địa bàn luôn được bảo vệ vững chắc. Ông Vàng A Cải, Bí thư Chi bộ bản Pha Lay chia sẻ: “Nhân dân trong bản chủ yếu sinh sống, làm nương rẫy dọc theo biên giới; vì thế khi cán bộ biên phòng đến vận động, tuyên truyền tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, ANTT thì bà con rất vui và hưởng ứng (100% hộ bản Pha Lay ký cam kết bảo vệ đường biên, mốc giới). Đặc biệt, khi nhân dân phát hiện thông tin về mất ANTT, xuất cảnh trái phép... đã kịp thời thông báo cho bộ đội biên phòng, chính quyền để xử lý hiệu quả. Biên giới bình yên là niềm vui của bộ đội biên phòng, cũng là niềm vui của nhân dân bản Pha Lay chúng tôi”.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top