Bám thôn, làng giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới

10:48 - Thứ Ba, 26/09/2023 Lượt xem: 4225 In bài viết

Công ty 732 (Binh đoàn 15) thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh trên địa bàn 32 thôn, làng của 4 xã: Đăk Kan, Sa Loong, Đăk Xú (huyện Ngọc Hồi), Rờ Kơi (huyện Sa Thầy), tỉnh Kon Tum. Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty 732 đã bám từng thôn, làng, triển khai nhiều hoạt động giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới (NTM), được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Nâng cao thu nhập, xóa nhà tạm cho dân

Anh A Thiếu và chị Y Sao Ết, ở thôn Đăk Vang, xã Sa Loong ra ở riêng từ năm 2015 nhưng ngôi nhà tạm bằng tranh tre vách nứa không sao thay được. Tiền lương công nhân khai thác mủ cao su của chị Ết và mấy sào rẫy chỉ đủ trang trải cuộc sống, lo cho con ăn học. Những đêm mưa to, gió lớn, vợ chồng anh chị không dám ngủ vì sợ nhà sập, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của các thành viên trong gia đình. Năm 2021, thấu hiểu hoàn cảnh người dân, Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty 732 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm cho gia đình anh A Thiếu.

Sau thời gian thi công, ngôi nhà cấp 4 rộng hơn 60m2, xây dựng theo tiêu chuẩn “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng) được hoàn thành trong niềm vui vỡ òa của đôi vợ chồng trẻ. “Có nhà mới kiên cố, khang trang, tư tưởng của vợ chồng em thoải mái, an tâm công tác, chăm chỉ làm ăn và đóng góp cho công ty. Cũng bắt đầu từ đó, kinh tế gia đình ngày càng tốt lên, phát triển vườn cây gồm 6 sào cà phê, 1ha mì, cho thu nhập ổn định hằng năm”, anh A Thiếu phấn khởi cho biết.

Không chỉ có vợ chồng A Thiếu, Y Sao Ết mà 9 gia đình khác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới của xã Sa Loong cũng được Công ty 732 hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, mang lại niềm vui và tạo điều kiện, động lực cho bà con vươn lên thoát nghèo.

Tìm hiểu được biết, thôn Đăk Vang nằm ở khu vực biên giới, có 374 hộ với 1.387 nhân khẩu; chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số. Nghị quyết của Đảng ủy xã Sa Loong và Chi bộ thôn Đăk Vang đặt mục tiêu đến năm 2024 thôn Đăk Vang về đích NTM. Song hai tiêu chí thu nhập và nhà ở nếu không có sự hỗ trợ của Công ty 732, các tổ chức, đơn vị thì khó mà thực hiện được. “Bên cạnh hỗ trợ xóa nhà tạm, Công ty 732 còn ưu tiên thu hút, tuyển nhận bà con vào làm công nhân, tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ giống, vật tư cho một số hộ nghèo, cận nghèo để phát triển kinh tế”, đồng chí Y Deng, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Đăk Vang, xã Sa Loong chia sẻ.

Vợ chồng anh A Thiếu, chị Y Sao Ết (ở giữa) hạnh phúc trong ngôi nhà mới được Công ty 732 hỗ trợ xây dựng. 

Giúp dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Xác định việc hỗ trợ địa phương xây dựng NTM và giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, ưu tiên, hằng năm, Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty 732 tập trung ban hành các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng, cụ thể. Trong đó, đơn vị chú trọng đầu tư xây dựng các công trình lưỡng dụng vừa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, vừa phục vụ dân sinh; làm mới và củng cố hàng chục ki-lô-mét đường giao thông liên thôn, liên xã; xây dựng nhà văn hóa, trường học, nhà trẻ, tặng cồng chiêng đồng bào...

Đặc biệt, Công ty 732 đã rất nỗ lực cắt cử lực lượng, phân công cán bộ có trình độ và kinh nghiệm trực tiếp giúp địa phương củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; bồi dưỡng cán bộ địa phương thông qua thực hiện quy chế kết nghĩa với 4 xã: Đăk Kan, Sa Loong, Đăk Xú, Rờ Kơi và các đội sản xuất của Công ty kết nghĩa với 22 thôn, làng trên địa bàn. Đơn vị luôn chủ động, tích cực triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội như: Tổ chức “Ngày hội bánh chưng xanh”; hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm thời điểm giáp hạt; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; nhận phụng dưỡng 5 cụ già trên 90 tuổi...

Công ty 732 cũng đồng thời triển khai nhiều mô hình, cách làm hay để hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Các mô hình “Hỗ trợ chăn nuôi, trồng trọt”, “Gắn kết hộ”, “Vườn cây kết nghĩa”, “Phát triển lúa nước” được triển khai sâu rộng ở các thôn, làng mang lại hiệu quả kinh tế cao... Riêng mô hình “Hỗ trợ chăn nuôi, trồng trọt”, năm 2022, Công ty 732 hỗ trợ 26 con bò thịt cho 26 hộ nghèo, hộ cận nghèo thôn Giăng Lố II, xã Sa Loong với kinh phí hơn 700 triệu đồng. Mô hình “Gắn kết hộ” của Công ty 732 cũng đã có 262 cặp hộ công nhân gắn kết với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình.

Theo ông Nguyễn Hữu Bảng, Chủ tịch UBND xã Sa Loong, sự hỗ trợ của Công ty 732 đã góp phần quan trọng giúp địa phương về đích NTM đầu năm 2023. Nhiều việc khó như tạo nguồn lực để xây dựng hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho nhân dân đều được Công ty 732 hỗ trợ tích cực, hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Công ty 732 cho biết, trên địa bàn 4 xã công ty đứng chân thì 3 xã: Đăk Kan, Đăk Xú, Sa Loong đã về đích NTM. Còn xã Rờ Kơi mới đạt 13/19 tiêu chí xây dựng NTM. Thời gian tới, Công ty 732 sẽ tập trung nguồn lực để hỗ trợ địa phương theo khả năng của mình. Theo kế hoạch, đến hết năm 2023, Công ty 732 sẽ hỗ trợ 33 con bò giống sinh sản tặng hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo của xã Rờ Kơi với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Cách làm này giúp bà con có sinh kế bền vững; từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống; góp phần cùng xã Rờ Kơi phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2025.

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top