Nà Hỳ tích cực thu hoạch vụ mùa

10:25 - Thứ Tư, 04/10/2017 Lượt xem: 8188 In bài viết

ĐBP - Vụ mùa năm nay, xã Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ) gieo cấy 161,3ha lúa; chủ yếu Tám thơm, Bắc thơm số 7, Séng cù, IR64, giống nếp mới... Ðể đảm bảo thu hoạch an toàn, tránh những thiệt hại do mưa bão gây ra và tạo quỹ đất trồng cây vụ đông, nông dân trong xã đang tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa.

Là vựa lúa của huyện, những ngày này mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng trên khắp các cánh đồng xã Nà Hỳ, bà con đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa. Ông Lò Văn Phó, bản Nà Hỳ 2, phấn khởi chia sẻ: Vụ mùa năm nay, nhà mình gieo cấy hơn 1.500m2 lúa nước, chủ yếu giống lúa IR64, giống nếp mới... Ðến thời điểm này, cơ bản diện tích lúa đã chín rộ, tranh thủ thời tiết thuận lợi nên nhà mình tập trung nhân lực thu hoạch, đảm bảo kịp tiến độ chuẩn bị cho sản xuất vụ đông.

 

Người dân bản Nà Hỳ, xã Nà Hỳ thu hoạch lúa mùa.

Tiếp tục đến với người dân bản Nà Hỳ I, chúng tôi cảm thấy không khí hăng say lao động, bà con hồ hởi tay gạt, tay tuốt... Tranh thủ giải lao, anh Lành Văn Ngân, chia sẻ: Những ngày đầu vụ, do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều nên lúa ruộng nhà mình phát triển không ổn định, xuất hiện một số loại bệnh hại lúa. Ðược cán bộ khuyến nông tập huấn về kiến thức chăm sóc lúa, chủ động phòng, chống dịch bệnh... nên không bị không ảnh hưởng nhiều đến năng suất. Theo dự tính cao hơn so với vụ mùa năm trước.

Những ngày này sát cánh cùng nông dân, cán bộ xã Nà Hỳ cũng đang tích cực vận động, tuyên truyền bà con khẩn trương thu hoạch lúa mùa; chuẩn bị gieo trồng cây vụ đông. Ông Lò Văn Khan, Chủ tịch UBND xã Nà Hỳ, cho biết: Vụ mùa năm nay, nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa một số giống lúa mới, năng suất cao vào gieo cấy; áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc nên sản lượng ước đạt cao hơn so với vụ mùa năm trước. Với phương châm thu hoạch đến đâu, làm đất đến đó, UBND xã tích cực chỉ đạo bà con huy động sức người, máy móc khẩn trương thu hoạch diện tích lúa mùa; đặc biệt là đối với những chân ruộng gần bờ suối, ở những nơi có nguy cơ bị thiệt hại khi xảy ra mưa lũ. Tính đến thời điểm này, xã đã thu hoạch được trên 50% diện tích, năng suất ước đạt 50 tạ/ha. Ngay sau khi thu hoạch toàn bộ diện tích lúa, xã chỉ đạo cán bộ khuyến nông, vận động bà con cắt rạ, cày ải, chờ vụ sau. Theo kế hoạch, vụ đông - xuân 2017 - 2018, xã Nà Hỳ gieo cấy gần 30ha lúa; chủ yếu trên cánh đồng bản: Nà Hỳ 1, 2; Huổi Cơ Dạo... Xã tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện chủ động cung ứng giống chất lượng cho bà con sản xuất, với mong muốn giành vụ đông xuân thắng lợi.

Bài, ảnh: Phương Linh
Bình luận
Back To Top