Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới

08:24 - Thứ Sáu, 11/03/2022 Lượt xem: 3027 In bài viết

ĐBP - Là một trong 8 nghị quyết chuyên đề trọng tâm của Đảng bộ huyện Tuần Giáo, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết 07-NQ/HU về sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đã và đang được các cơ quan chức năng của huyện tích cực triển khai thực hiện.

Công nhân Công ty Cổ phần Macadamia Điện Biên chăm sóc cây mắc ca tại xã Quài Nưa.

Để cụ thể hóa và đưa nghị quyết vào cuộc sống, Đảng bộ huyện đã quán triệt và thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới - phát triển”, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị đi đầu trong triển khai tổ chức thực hiện. Đồng thời, chú trọng triển khai thực hiện nghị quyết bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, tình hình, điều kiện, lợi thế thực tiễn của huyện. Nhờ đó, thời gian qua huyện đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị và sức mạnh toàn dân chung tay triển khai, thực hiện sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tuần Giáo đã chú trọng đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng các giống mới vào sản xuất; thu hút các doanh nghiệp đầu tư mở rộng diện tích cây mắc ca. Đặc biệt, là tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Mỗi xã một sản phẩm, chương trình xây dựng nông thôn mới trên cơ sở lồng ghép, phát huy tối đa nguồn lực của huyện và của các chương trình, dự án khác thực hiện trên địa bàn. Đến nay, tổng sản lượng lương thực của Tuần Giáo 39.194,5/38.099 tấn (đạt 102,9% nghị quyết, tăng 1.640 tấn so với cùng kỳ năm trước). Với nhiều lợi thế về nông, lâm nghiệp, huyện tích cực chăm sóc diện tích cây công nghiệp hiện có. Trong đó, cây cao su, duy trì diện tích đạt 1.292ha (đạt 99,9% nghị quyết), sản lượng mủ khô đạt 800/843,6 tấn (đạt 94% nghị quyết). Đối với cây cà phê, hiện nay diện tích đạt 370,6/342ha (đạt 108% nghị quyết; tăng 28,6ha so với năm 2020), sản lượng cà phê nhân đạt 465/390 tấn (đạt 119,2% nghị quyết, tăng 37,5 tấn so với năm 2020); bảo vệ và chăm sóc 1.400ha cây mắc ca.

Một trong những giải pháp được Đảng bộ, chính quyền huyện Tuần Giáo đặc biệt coi trọng đó là công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực, tập trung phát triển sản xuất theo hướng nâng cao hiệu quả bền vững. Ngoài ra, huyện tập trung rà soát, lựa chọn những cây trồng, vật nuôi có lợi thế, phù hợp với địa phương để hình thành vùng sản xuất hàng hóa. Đặc biệt là lồng ghép các nguồn vốn như: nông thôn mới, 30a, 135/CP... chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển nhiều dự án liên kết chuỗi sản xuất cây ăn quả. Hiện nay, toàn huyện có 374,46ha cây ăn quả theo dự án (45ha nhãn, 100ha xoài, 60ha bưởi). Các dự án đều được triển khai theo mô hình khép kín, liên kết “3 nhà”. Gắn sản xuất nông, lâm nghiệp với Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, Tuần Giáo đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ nhân dân nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đầu tư hạ tầng theo hướng đồng bộ và thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, vận động nhân nhân thực hiện các phong trào thi đua sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Huyện có 9 xã cơ bản đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 4 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (Quài Nưa, Quài Cang, Quài Tở và Mường Thín); 7 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 2 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí; không có xã nào dưới 5 tiêu chí. Đặc biệt, với sự chung tay góp sức của nhân dân, một số tiêu chí đạt tỷ lệ cao như về quy hoạch và thực hiện quy hoạch, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn… Hiện nay, huyện đã đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh công nhận thêm 4 xã cơ bản đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (đạt 15 tiêu chí trở lên) và phấn đấu mỗi xã đạt thêm 1 - 2 tiêu chí và 5 - 7 bản đạt bản nông thôn mới.

Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tuần Giáo tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Từ đó, đưa Nghị quyết về sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới thực sự vào cuộc sống, tạo dấu ấn đậm nét trong tiến trình xóa đói giảm nghèo bền vững.

Bài, ảnh: Đức Kiên
Bình luận

Tin khác

Back To Top