Ngăn chặn tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

10:40 - Chủ Nhật, 24/04/2022 Lượt xem: 4728 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, Công an huyện Mường Nhé đã tích cực phối hợp với Ban Công an các xã, các ban, đoàn thể xã, tăng cường xuống các bản tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tuyên truyền âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VKVLNCCHT), các loại pháo nổ không đúng quy định, tội phạm hình sự; tuyên truyền vận động nhân dân tự giác giao nộp các loại VKVLNCCHT, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng Công an tuyên truyền tới người dân về công tác thu hồi VKVLNCCHT.

Thiếu tá Vũ Văn Hưng, Trưởng Công an huyện Mường Nhé cho biết: “Công an huyện đã xây dựng kế hoạch, tham mưu UBND huyện huy động cả hệ thống chính trị, phối hợp với UBND của 11 xã đẩy mạnh tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, sử dụng VKVLNCCHT tại cơ sở, thôn, bản, hộ gia đình, các cơ quan doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tuyên truyền trực tiếp và ký cam kết với giáo viên, học sinh, sinh viên tại các trường học trên địa bàn về các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng VKVLNCCHT; phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở, kết hợp, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng thực hiện tuyên truyền, vận động đối tượng tự giác giao nộp và ký cam kết không tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, súng săn, súng tự chế. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về VKVLNCCHT; phối hợp với các đơn vị bưu chính phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc lợi dụng dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh để mua bán trái phép vũ khí”.

Năm 2021, lực lượng Công an huyện đã tổ chức 110 buổi họp dân tại 110 bản, tổ dân cư với gần 4.700 lượt người tham gia; tổ chức cho trên 1.300 hộ dân, hộ kinh doanh ký cam kết không tàng trữ sử dụng mua bán trái phép VKVLNCCHT; phát hiện, xử lý 3 vụ, 3 đối tượng mua bán, vận chuyển tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thu 170 khẩu súng các loại, trên 5.200 viên đạn chì, 5 bộ kích điện, 2 bẫy kiềng và nhiều vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại do nhân dân giao nộp.

 Điển hình về tình trạng sử dụng VKVLNCCHT trái phép gây hậu quả nghiệm trọng, hồi 18 giờ, ngày 6/11/2021, đối tượng Thào A Dung đã dùng khẩu súng hơi cồn đi săn bắn chim tại khu vực bản Trạm Púng, xã Quảng Lâm nghe thấy có tiếng gà rừng kêu, khi đi đến gần quan sát thì phát hiện trong bụi rậm có tiếng động, Dung nghĩ là gà rừng nên chĩa súng bắn vào khu bụi rậm thì nghe tiếng người kêu cứu. Dung chạy đến xem thì phát hiện anh Liều A Dao nằm dưới đất chỗ Dung bắn. Sau đó, Dung đã gọi người đến đưa anh Dao đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé. Nhưng do vết thượng quá nặng, sau đó anh Dao đã tử vong. Thiếu tá Lò Văn Linh, Trưởng Công an xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé cho biết: “Việc tăng cường công tác tuyên truyền về quản lý, sử dụng VKVLNCCHT, đã được người dân đồng tình ủng hộ, tự giác giao nộp, tuy nhiên, vẫn còn một số đối tượng lén lút dùng vũ khí tự chế đi săn bắn trái phép, đã để lại hậu quả nghiêm trọng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như trường hợp sử dụng vũ khí trái phép đã vô ý bắn chết người của đối tượng Thào A Dung. 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả cuộc vận động Toàn dân tham gia giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VKVLNCCHT, bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng Công an, cần có sự vào cuộc của chính quyền cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành, tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến VKVLNCCHT, góp phần ngăn chặn tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh: Hoài Thứ
Bình luận

Tin khác

Back To Top