Xã hộiVì trẻ em

Bảo vệ trẻ em an toàn trong môi trường học đường

08:49 - Thứ Hai, 12/12/2022 Lượt xem: 21230 In bài viết

ĐBP - Để góp phần bảo vệ trẻ em an toàn trong môi trường học đường, thời gian qua, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Điện Biên Phủ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các buổi tuyên truyền giúp các em học sinh trên địa bàn hiểu rõ những nguy cơ tiềm ẩn của ma túy, không gian mạng… Việc trang bị những kỹ năng, kiến thức cơ bản này sẽ góp phần giúp học sinh chủ động hơn trong việc bảo vệ mình trước những nguy cơ có thể xảy ra.

Giới thiệu về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cho học sinh Trường THCS Mường Thanh.

Năm học này, Trường THCS Mường Thanh có 15 lớp với hơn 700 học sinh. Từ đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo xây dựng các bài, tiểu phẩm để tuyên truyền vào các giờ ngoại khóa, qua đó, giúp các em dễ dàng nhận thức tác hại của ma túy... Cùng với đó, mới đây Trường phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền bảo vệ trẻ em trong môi trường học đường. Học sinh được tìm hiểu nhiều kiến thức bổ ích: Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021; việc bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng; tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111… Ban Tổ chức đã có những câu hỏi giao lưu với các học sinh về nội dung tuyên truyền hữu ích, thiết thực giúp các em nâng cao kiến thức, kỹ năng và có thể tự bảo vệ mình. Không khí trao đổi sôi nổi, cởi mở trong 45 phút của buổi tuyên truyền thực sự đã cuốn hút được các em học sinh chăm chú lắng nghe và tham gia. Những kiến thức bổ ích tiếp thu được sẽ giúp các em nâng cao hiểu biết, từ đó có thể bảo vệ bản thân và gia đình trước những nguy cơ ảnh hưởng xấu đến các em…

Em Nguyễn Tấn Đạt, lớp 9D4, Trường THCS Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ chia sẻ: “Qua buổi tuyên truyền ngày hôm nay, em đã có thêm nhiều kiến thức về Phòng, chống ma túy. Đặc biệt, ngoài các loại ma túy đã được tìm hiểu trước đây, em còn biết thêm một loại ma túy mới là nước vui để ngăn ngừa và tuyên truyền cho các bạn khác biết để cùng phòng tránh. Đồng thời, em còn hiểu biết thêm về tổng đài bảo vệ trẻ em 111 tiếp nhận thông tin báo cáo xâm hại trẻ em và địa chỉ liên hệ của các địa chỉ tin cậy, cơ sở hỗ trợ và bảo vệ trẻ em ở địa phương...”

Đó chỉ là 1 trong 8 buổi tuyên truyền do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Điện Biên Phủ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tại các trường học trên địa bàn trong thời gian qua. Bà Nguyễn Thị Huế, Phó Trưởng phòng cho biết: Năm 2022, Phòng xây dựng kế hoạch, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an TP. Điện Biên Phủ, Thành đoàn Điện Biên Phủ tổ chức tuyên truyền về Luật Phòng, chống ma túy; tổng đài 111; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường không gian mạng xã hội tại 8 trường tiểu học - THCS trên địa bàn. Các buổi tuyên truyền hướng tới việc nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em khi trẻ em tiếp cận thông tin, tham gia các hoạt động trên môi trường mạng và ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng môi trường mạng thực hiện hành vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em dưới mọi hình thức theo quy định pháp luật.

Đồng thời, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ trẻ em, đặc biệt trên môi trường mạng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng; tham gia xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh...  Cùng với đó là nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, để cán bộ, giáo viên, học sinh có kỹ năng tự phòng ngừa, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, kiên quyết không để ma túy có cơ hội xâm nhập vào trường học…

Điểm mới của năm nay là thay vì truyền tải kiến thức đơn thuần như những lần trước, nội dung tuyên truyền được lồng ghép vào các câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm để tương tác với học sinh trong từng lĩnh vực cụ thể, như: Câu hỏi về nhận biết các chất ma túy; câu hỏi tình huống về sử dụng mạng xã hội an toàn; câu hỏi tuyên tuyền về số điện thoại Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Học sinh không còn nắm bắt kiến thức bị động nhàm chán mà chủ động tham gia trả lời các câu hỏi, đúng sẽ được nhận quà của Ban tổ chức. Cách này vừa tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng, vừa giúp các em học sinh có thể tiếp thu nội dung tuyên truyền tốt hơn, mang lại hiệu quả cao hơn...

Bài, ảnh: Diệp Chi
Bình luận

Tin khác

Back To Top