Đảm bảo cho người dân vui xuân đón tết an toàn

08:16 - Thứ Tư, 12/01/2022 Lượt xem: 3859 In bài viết

ĐBP - Chỉ còn hơn 2 tuần là đến tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. Cuối năm cũng là thời điểm hoạt động tội phạm và vi phạm pháp luật có những diễn biến phức tạp. Công an tỉnh đã triển khai các giải pháp đồng bộ trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự để người dân vui xuân đón tết.

Công an tỉnh ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: Mai Phương

Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá: Tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, hoạt động các loại tội phạm được kiềm chế và làm giảm. Công tác quản lý Nhà nước về ANTT được tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Trong tháng 12/2021, tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội xảy ra 10 vụ. Riêng tội phạm về ma túy còn diễn biến phức tạp, nhất là ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào và một số tuyến, địa bàn trọng điểm. Triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 55 vụ ma túy, tăng 5 vụ so với tháng trước; đồng thời phát hiện, xử lý 6 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường.

Hàng năm, thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán, tình hình ANTT thường diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động thường cấu kết, móc nối với số đối tượng phản động, cơ hội chính trị, các phần tử xấu trên địa bàn để chống phá; tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm về ma túy, không gian mạng và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, gian lận thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm, tai nạn giao thông, cháy, nổ sẽ gia tăng, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị, văn bản về tổ chức tết Nguyên đán, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia, phối hợp với lực lượng Công an thực hiện bảo đảm ANTT. Công an tỉnh đã chủ động mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật hoạt động trên các tuyến giao thông. Thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các đơn vị đã đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; huy động lực lượng, phương tiện triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ. Đặc biệt, trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội”; triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trong 15 ngày đầu thực hiện cao điểm, các đơn vị đã ngăn chặn, vô hiệu hóa kịp thời âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, bảo đảm ANTT trên 2 tuyến biên giới Việt - Lào, Việt - Trung, an ninh vùng dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế… Trong công tác đấu tranh tội phạm hình sự các đơn vị thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ; tăng cường gọi hỏi, răn đe và quản lý chặt chẽ các loại đối tượng; không để hình thành các băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Công tác điều tra xử lý tội phạm về trật tự xã hội đạt kết quả cao; đã điều tra, khám phá 4 vụ, bắt giữ 5 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 12 triệu đồng trả cho người bị hại.

Công tác phòng, chống tội phạm ma túy được tập trung chỉ đạo quyết liệt; xác lập và triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn về ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. Đã phát hiện, bắt giữ 55 vụ, 59 đối tượng; thu giữ trên 1.880 gam và 4 bánh hêrôin; 464,4 gam ma túy tổng hợp, 2 xe ô tô cùng nhiều tang vật có liên quan.

Trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật lĩnh vực kinh tế, môi trường, lực lượng công an đã chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, điều tra làm rõ các vụ án về kinh tế, tham nhũng, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; tổ chức đấu tranh quyết liệt với tội phạm môi trường và các hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép.

Cùng với đó, Công an tỉnh đã thúc đẩy triển khai các phần mềm ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường nắm, quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Phát hiện, xử lý 2 vụ, 2 đối tượng vi phạm quy định về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và xử phạt 8 triệu đồng. Thu hồi, vận động Nhân dân giao nộp 13 khẩu súng các loại; 2 đầu đạn cối; 8 viên đạn thể thao; 3.907 viên đạn chì; 1 nòng súng hơi cồn; 1 bẫy kiềng... Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn an toàn phòng cháy, không để xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Với mục tiêu “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi” lực lượng Công an tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo cho người dân vui xuân đón tết Nhâm Dần.

Tú Anh
Bình luận

Tin khác

Back To Top