Xây dựng tổ chức hội cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh

08:30 - Thứ Tư, 12/01/2022 Lượt xem: 3180 In bài viết

ĐBP - Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tủa Chùa hiện có 13 cơ sở hội, 125 chi hội với tổng số hội viên là 1.490 đồng chí. Trong đó có 481 CCB là đảng viên (chiếm 32,3% tổng số hội viên); nhiều hội viên CCB đã qua thực tiễn công tác, uy tín, gương mẫu, trách nhiệm, được tín nhiệu bầu làm đại biểu HĐND các cấp. Hiện nay có 6 CCB trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 49 CCB trúng cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn. Đây là lực lượng nòng cốt của tổ chức hội trực tiếp tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở.

Ông Nguyễn Phượng Phẩm (bên trái), Chủ tịch Hội CCB thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa thăm mô hình chăn nuôi lợn của hội viên.

Ông Đỗ Trung Thành, Chủ tịch Hội CCB huyện Tủa Chùa cho biết: Công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu đối với công tác hội. Những năm qua, các cấp hội CCB huyện Tủa Chùa thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tích cực triển khai toàn diện các nội dung nhiệm vụ công tác Hội, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới phương pháp, tác phong theo hướng rõ người, rõ việc, có trọng tâm, trọng điểm.

Là lực lượng tiên phong trong công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, các cấp hội CCB Tủa Chùa tích cực phối hợp xây dựng, củng cố tổ chức hội cơ sở; tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, quan liêu, xa rời quần chúng với biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các cấp hội coi đây là mục tiêu hàng đầu trong xây dựng hội CCB vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Cùng với công tác xây dựng tổ chức, các cấp hội CCB đã động viên, tuyên truyền cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội viên CCB đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hoạt động nghĩa tình trong hội viên CCB; gương mẫu giáo dục con cháu, xây dựng gia đình văn hóa; tích cực giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ...

Một trong những phong trào tiêu biểu là “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Trong giai đoạn 2016 - 2021 hội viên CCB các cấp huyện Tủa Chùa duy trì 32 mô hình kinh tế hội, 2 gia trại, 1 doanh nghiệp, 37 hộ kinh doanh dịch vụ. Đồng thời quản lý chặt chẽ, hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với tổng dư nợ gần 74 tỷ đồng và 20 triệu đồng nguồn vốn vay không tính lãi của Hội CCB tỉnh để phát triển kinh tế cho hội viên. Trong phong trào CCB giúp nhau xóa nhà tạm, xây nhà tình nghĩa, Hội CCB huyện đã vận động hội viên quyên góp ủng hộ kinh phí xây dựng mới nhà đồng đội cho hội viên nghèo; giúp nhau phát triển kinh tế với số tiền trên 200 triệu đồng.

Hội CCB thị trấn Tủa Chùa có 17 chi hội với 245 hội viên. Để củng cố, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, thời gian qua, Hội CCB thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Hội tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau” được Hội đặc biệt quan tâm. Kết quả có 1 chi hội đăng ký mô hình con đường tự quản, 1 chi hội đăng ký mô hình về an ninh trật tự đã thực hiện có hiệu quả, được chi bộ, tổ dân phố đánh giá cao.

Ông Nguyễn Phượng Phẩm, Chủ tịch Hội CCB thị trấn Tủa Chùa cho biết: Năm 2022, Hội xác định những nội dung chính là tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua; củng cố xây dựng tổ chức Hội; thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ, gặp gỡ động viên công dân đủ điều kiện nhập ngũ năm 2022; chuẩn bị và tổ chức Đại hội CCB thị trấn khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bài, ảnh: Lan Phương
Bình luận

Tin khác

Back To Top