Chạy với mùa hoa

09:25 - Thứ Sáu, 11/03/2022 Lượt xem: 3581 In bài viết

ĐBP - Điện Biên là một trong mười tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, nằm ở Tây Bắc của Tổ quốc. Với địa hình chủ yếu là đồi núi, khí hậu nhiệt đới gió mùa nên các loài thực vật phát triển hết sức đa dạng. Các điều kiện trên tạo thuận lợi cho nghề nuôi ong mật phát triển.

Trong năm có các mùa hoa khác nhau, mỗi mùa hoa thường kéo dài từ 1 - 2 tháng. Người nuôi ong sẽ dựa theo các vụ hoa để di chuyển thùng ong tới các địa điểm thuận lợi cho việc lấy mật. Mỗi lần vắt mật thường từ 20 - 25 ngày, giá bán mật ong dao động từ 120.000 đồng - 150.000 đồng/lít; đã tạo thu nhập cao và ổn định cho người nuôi ong.

Anh Lê Sỹ Kiền, chủ trại ong tại bản Xôm, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, cho biết: Năm nào anh cũng di chuyển đàn ong chạy theo mùa hoa để lấy mật. Hiện tại đang là đầu vụ hoa, với 250 thùng ong, một lần vắt gia đình anh thu được hơn 8 tạ mật; trừ chi phí lãi gần 200 triệu đồng một năm.

Xịt nước giảm khả năng bay của ong.
Thu hoạch cầu ong có mật.
Cắt sáp nắp bánh tổ.
Quay lấy mật từ cầu ong.
Đóng gói và di chuyển sản phẩm tới khách hàng.
Anh Lê Sỹ Kiền chủ trại ong phấn khởi với vụ hoa đầu năm thuận lợi.

 

Chùm ảnh: Trần Hữu Dũng
Bình luận

Tin khác

Back To Top