Video

Kinh tế Điện Biên trên đà phục hồi, phát triển

Thứ Năm, 07/07/2022 22:43 Lượt xem: 12124 In bài viết

ĐBP - Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trong điều kiện còn nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp song với sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của các sở, ngành và nhân dân, kinh tế xã hội của tỉnh ghi nhận những kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,81%, xếp hạng 16/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, đứng thứ 3/14 tỉnh khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Kết quả trên cho thấy kinh tế trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm tiếp tục trên đà phục hồi và phát triển. Những kết quả đó đã được UBND tỉnh báo cáo tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khoá XV khai mạc sáng nay (7/7).

Dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, giá vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng tăng cao, song lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, công nghiệp xây dựng, thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm được ghi nhận phát triển khá ổn định. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 8,25%, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,32% so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 14,87%, với nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong lĩnh vực sản xuất và phân phối điện. 

6 tháng đầu năm 2022, với việc tổ chức thành công các sự kiện, như: Lễ hội Hoa Ban; khánh thành Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ; hoàn thành bức tranh Paranoma; thực hiện khởi công dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên và Dự án Trung tâm thương mại và nhà ở thương mại thành phố Điện Biên Phủ… đã tạo được ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách, góp phần quảng bá, tạo sức hút cho nhà đầu tư và khách du lịch đến với tỉnh Điện Biên. Dự ước tỉnh Điện Biên đón khoảng 331.250 lượt du khách trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 514,7 tỷ đồng, đóng góp lớn vào mức tăng trưởng chung của kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 quý I/2022 tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng cao, nhưng nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, linh hoạt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, ngành, sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc, cùng với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhiều chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm cũng ghi nhận kết quả nổi bật; góp phần đưa tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt trên 6.194 tỷ đồng, tăng 8,81%, là mức tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm 2021.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Đó là một số ngành dịch vụ công, như: giáo dục, y tế, hoạt động trợ giúp xã hội có tốc độ tăng trưởng thấp; tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh triển khai chậm; các khoản thu ngân sách từ đất đai trên địa bàn rất thấp…

Trong điều kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, để đạt được mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 trên 10%, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thì nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn hết sức nặng nề, đòi hỏi các đơn vị, địa phương phải đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, quyết tâm thực hiện vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Thu Hằng – Phạm Quang

Back To Top