Video

Đảm bảo hoạt động xuất nhập cảnh thông thoáng, nhanh gọn

Thứ Năm, 29/06/2023 19:46 Lượt xem: 8630 In bài viết

ĐBP - Sau hơn một năm mở cửa trở lại, hoạt động xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang ngày càng nhộn nhịp hơn. Đi đôi với đó, để hoạt động xuất nhập cảnh diễn ra liên tục, đảm bảo chặt chẽ, thông thoáng, nhanh gọn, cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang đã tập trung giải quyết nhanh gọn các thủ tục để người và hàng hóa qua lại biên giới giữa Tây Trang – Điện Biên và Pang Hốc – Phoong Sa Ly, nước CHDCND Lào một cách thuận lợi nhất.

Ghi nhận tại khu vực làm thủ tục xuất cảnh - Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, có thời điểm dù lưu lượng công dân làm thủ tục khá đông, song mọi hoạt động đều diễn ra đảm bảo chặt chẽ, thông thoáng, nhanh gọn. Công dân được hướng dẫn xếp hàng ngay ngắn theo thứ tự; đội ngũ cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ, giải quyết các thủ tục như kiểm tra hộ chiếu, giấy thông hành, được thực hiện một cách tỉ mỉ, không để xảy ra sai sót.

Theo thống kê của Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, chỉ tính riêng từ ngày 16/12/2022 đến ngày 15/6/2023, Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang đã làm thủ tục xuất cảnh cho trên 22.500 lượt người và làm thủ tục nhập cảnh cho gần 22.950 lượt người. Hành khách làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang chủ yếu là khách du dịch, thương mại, thăm thân và học tập.

Cùng với nhiệm vụ chính là duy trì kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào cửa khẩu, tạo điều kiện cho người, hàng hóa, phương tiện qua cửa khẩu nhanh chóng; Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Hải quan tăng cường kiểm tra hàng hóa, phòng chống gian lận, buôn lậu thương mại để kịp thời phát hiện, xử lý, kiên quyết không để hàng hóa quá hạn, kém chất lượng, ma túy có cơ hội tràn vào trong nội địa.

So với cùng kỳ năm 2022, lưu lượng hành khách nhập cảnh người Việt Nam tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang tăng 536,7%, người Lào tăng 189,8%; lưu lượng hành khách xuất cảnh người Việt Nam tăng 386,2%, người Lào tăng 248,2%; lưu lượng hành khách nước thứ ba xuất nhập cảnh cũng tăng lên rõ rệt. Trước thực tế trên, nhằm tạo thuận lợi nhất cho hành khách, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang luôn chủ động nắm, dự báo tình hình; làm tốt công tác trao đổi thông tin, tình hình hoạt động xuất nhập cảnh với các lực lượng chuyên trách của bạn Lào. Trao đổi thông tin về chính sách xuất nhập cảnh của hai nước, từ đó chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Chỉ huy Đồn chủ động triển khai các kế hoạch của cấp trên về xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu. Chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin, triển khai phần mềm quản lý xuất nhập cảnh, giảm thời gian làm thủ tục cho hành khách.

Từ những việc làm tận tâm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, đã góp phần đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại - du lịch, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời mở ra cơ hội để nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại và du lịch, dịch vụ.

Thu Hằng

Back To Top