Video

Tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường họp chợ

Thứ Năm, 24/08/2023 08:17 Lượt xem: 7619 In bài viết

ĐBP - Thời gian gần đây trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ xuất hiện nhiều chợ tạm do người dân lấn chiếm lòng, lề đường tại điểm di tích lịch sử, khu dân cư để kinh doanh buôn bán. Người dân họp chợ tràn xuống cả lòng đường, bày bán hàng kéo theo người mua dừng, đỗ xe gây mất mỹ quan đô thị, ùn tắc xe cộ, không đảm bảo an toàn giao thông, nhất là vào giờ tan tầm…

Thời điểm buổi sáng hoặc chiều tan tầm, ven tuyến đường khu vực quanh chợ Noong Bua (phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ) lại có hàng chục tiểu thương họp chợ công khai ngay tại vỉa hè, lề đường. Người dân bày bán rau, củ, quả, thực phẩm… ngay trên mặt đường, vỉa hè. Người mua tấp nập dừng đỗ xe ngang nhiên, bất chấp nhiều phương tiện giao thông khác vun vút phóng qua…

Tại khu vực phường Mường Thanh cũng xảy ra tình trạng tương tự. Dù đã có chợ được xây dựng tại vị trí phù hợp, tuy nhiên hàng ngày, các tiểu thương vẫn bày bán thực phẩm, rau quả ở lề đường hướng lên di tích cầu Mường Thanh. Thậm chí, một số tiểu thương còn bày bán hàng hóa tràn cả vào khu vực di tích lịch sử đã được cắm biển cấm họp chợ. Vào giờ tan tầm, nhiều người dân dừng, đỗ xe ngay dưới lòng đường mua bán trong khi xe cộ qua lại đông đúc, gây ùn tắc giao thông cục bộ. Lượng người lưu thông qua khu vực cầu Mường Thanh đông do cầu Thanh Bình dừng hoạt động để thi công, nhưng nguyên nhân ùn tắc một phần do người dân lấn chiếm lòng, lề đường bày bán rau, củ, thực phẩm.

Nhiều người kinh doanh chia sẻ, dù biết bán hàng tại lề đường, vỉa hè là chưa đúng quy định nhưng vẫn tràn ra đây bày hàng kinh doanh để tiện phục vụ khách tiêu dùng. Chính thói quen tiện đâu mua đó của nhiều người dân hiện nay là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường kinh doanh tồn tại thời gian dài chưa thể xử lý triệt để.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do hạ tầng tại một số chợ trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ chưa đáp ứng được nhu cầu kinh doanh buôn bán của người dân. Hơn nữa, người dân các địa phương khác cũng tập trung về các chợ tại TP. Điện Biên Phủ kinh doanh khiến số lượng người buôn bán tại các khu vực chợ tăng lên đột biến.

Nhằm lập lại trật tự tại các khu vực chợ, xây dựng văn minh thương mại, giữ gìn mỹ quan đô thị, Đội Quản lý trật tự đô thị TP. Điện Biên Phủ phối hợp với các phường, xã trên địa bàn tập trung giải tỏa chợ tạm, xử lý hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh thực hiện tốt các quy định về trật tự đô thị, tăng cường tuần tra, nhắc nhở, xử phạt những trường hợp cố tình lấn chiếm vỉa hè, lòng đường…

Để chấm dứt tình trạng họp chợ lộn xộn như hiện nay, ngoài nỗ lực của các cơ quan chức năng, điều cần nhất là các tiểu thương cần nâng cao ý thức, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường mà tập trung vào các khu chợ đã được quy hoạch để kinh doanh, buôn bán. Cùng với đó là trách nhiệm, văn hóa ứng xử của mỗi người dân trong việc mua sắm khi đi chợ, tự giác chấp hành quy định về hành lang an toàn giao thông, từ bỏ thói quen tiện đâu mua đấy, chung tay xây dựng văn minh đô thị.

Diệp Chi

Back To Top