Video

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt”

Thứ Năm, 20/07/2023 01:04 Lượt xem: 9934 In bài viết

ĐBP - Tối 19/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản hùng ca bất diệt” nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023). Tại tỉnh Điện Biên, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1 được chọn là điểm cầu diễn ra chương trình.

Dự chương trình tại điểm cầu Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Điện Biên, về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Văn Phương, Ủy viên BTV, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh...

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Hồng Hà nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi xa nhưng đến nay vẫn còn gần 200.000 liệt sĩ nằm lại trên chiến trường xưa, gần 300.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được tên tuổi, quê hương; hàng triệu thương binh, bệnh binh đã mất đi một phần máu thịt, sức khỏe và tuổi thanh xuân. Lịch sử và dân tộc Việt Nam mãi mãi ghi nhớ, tự hào về ý chí quật cường của các thế hệ cha ông cùng với những “Thiên anh hùng ca bất diệt” để giành lại được hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho dân tộc ta…

Với chủ đề “Bản hùng ca bất diệt”, đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã hy sinh, cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cũng đã dành thời gian gặp gỡ, giao lưu với những người lính, những cựu chiến binh, những nhân chứng lịch sử từng trải qua mưa bom, bão đạn.

Minh Thảo – Quang Long

Back To Top